Thân Hữu Đồng Công - Hải Ngoại

Giáo Hội Hiện Thế - Thời khoảng 14-15/52025

Trọng kính Cộng đồng Dân Chúa,

Sự kiện xuất hiện một vị tân Giáo hoàng của Giáo Hội Công giáo Rôma vẫn đang được thế giới chú trọng, trong lúc "ngôi nhà chung" của nhân loại hiện đại vẫn tiếp diễn tình trạng "thế chiến thứ 3 phân mảnh" như cảm nhận của Đức cố Giáo hoàng Phanxicô ngay khi ngài bắt đầu phục vụ Giáo Hội thay thế vị tiền nhiệm Biển Đức 16 từ năm 2013.

Thiên Chúa Tối cao là Đấng làm chủ lịch sử loài người và là Đấng quan phòng thần linh chỉ mong muốn một điều duy nhất và trên hết đó là phần rỗi của nhân loại tạo vật bất toàn, bất hạnh và bất lực của Ngài, nhưng Ngài vẫn có thể lợi dụng tất cả những gì là tội lỗi khốn nạn nhất của loài người để tỏ Lòng Thương Xót của Ngài ra, hầu cứu độ những ai tin vào Ngài. 

Trong lịch sử cứu độ của dân Do Thái, Vị Thiên Chúa chân thật duy nhất của dân này luôn ở với họ, không bao giờ bỏ rơi họ, dù Ngài có bị họ bất trung và phản loạn đến độ 2 lần họ đáng lẽ đã bị Ngài tiêu diệt trong sa mạc (xem Xuất Hành 32 và Dân số 14), trái lại, Ngài vẫn xót thương họ và nhẫn nại dẫn dắt họ, không phải qua các vị vương đế hay tư tế cho bằng các vị ngôn sứ tiên tri được Ngài sai đến cho từng thời điểm thích hợp của họ. 

Cho đến nay, sau Cuộc Vượt Qua của Chúa Kitô Con của Ngài để cứu chuộc toàn thể nhân loại, Vị Thiên Chúa chân thật duy nhất vô cùng nhân hậu này vẫn tiếp tục tỏ mình ra qua Giáo Hội của Con Ngài, Đấng vẫn ở cùng Giáo Hội cho đến tận thế (xem Mathêu 28:20), thời điểm Người "sẽ xuất hiện lần thứ 2 để mang ơn cứu độ cho những ai thiết tha trông đợi Người" (Do Thái 9:28). Nhưng trước khi Người xuất hiện lần thứ hai, Người vẫn đang hiện diện sống động trên trần gian này nơi các vị Giáo hoàng được Người tuyển chọn và sai đến để làm ngôn sứ của Người, như Đức tân Giáo hoàng Lêô XIV mới đây!

Bởi vậy, để "hiệp thông tham gia sứ vụ" với Vị ngôn sứ hiện đại là Đức tân Giáo Hoàng Lêô XIV vừa được LTXC nhiệm mầu tuyển chọn cho riêng Giáo Hội Công giáo cũng như cho chung thế giới loài người hiện nay, chúng ta chẳng những tiếp tục cầu nguyện cho ngài và tiếp tục theo dõi tình hình Giáo Hội hiện thế đang diễn tiến trong thời điểm của ngài và rất cần đến vai trò thiên sai ngôn sứ của ngài, ở những bản tin sau đây:

Giáo hoàng  

Đức Thánh Cha Lêô chúc cho ơn gọi Dòng Lasan phát triển

Đức Thánh Cha Lêô tiếp kiến các tín hữu Giáo hội Đông phương

Đức tân Giáo hoàng Lêô cam kết sẽ tăng cường đối thoại với người Do Thái

Đức Thánh Cha Lêô XIV mời gọi các tu sĩ Dòng Augustinô sống hiệp thông và gần gũi

Ảnh hưởng của Đức Thánh Cha Lêô XIV giúp gia tăng hoạt động bác ái trong Giáo 

Đức Thánh Cha Lêô XIV duy trì tài khoản Giáo hoàng trên X và Instagram

Giáo hoàng Leo XIV đăng bài đầu tiên trên mạng xã hội

Đức Giáo Hoàng Leo XIV mê thể thao và là ‘fan’ của AS Roma

Giáo hoàng sẵn sàng làm trung gian hòa giải cho xung đột Nga - Ukraine

Đôi giày đen khiêm nhường của Giáo hoàng Francis 

Giáo hội

ĐHY Parolin hy vọng cuộc họp tại Istanbul là khởi đầu để chấm dứt chiến tranh Nga-

Tín hữu từ nhiều nơi trên thế giới tôn kính thi hài của Thánh Têrêsa Avila

Thời đại của Đức Giáo Hoàng Lêô XIII và thời đại chúng ta

Tín hữu Myanmar tin tưởng vào Đức Thánh Cha Lêô XIV

Các lãnh đạo Giáo hội Kitô Ấn Độ đề xuất thành lập liên đoàn quốc gia các Giáo hội

Giới trẻ Hoa Kỳ chuẩn bị cuộc hành hương Thánh Thể 

Ban Thư ký Thượng HĐGM gửi thư chúc mừng Đức Thánh Cha Lêô XIV

Thượng phụ Bartolomeo hy vọng Đức Thánh Cha Lêô mang lại sự hiệp nhất và đối

Các tu sĩ Augustinô ở Indonesia nhớ về Đức Lêô XIV như vị lãnh đạo khiêm

 Chủ tịch Caritas Peru nhớ đến Đức Thánh Cha Lêô như một mục tử “ở giữa dân"

Caritas Quốc tế bày tỏ sự ủng hộ, cầu nguyện và đồng hành với sứ vụ của Đức tân Giáo

Giáo hội Pakistan kêu gọi hoà bình, hoà giải sau lệnh ngừng bắn giữa Ấn Độ và Pakistan

Bên trong căn hộ 10 phòng của Giáo hoàng ở Vatican

Tay vợt số 1 thế giới mời Giáo hoàng Leo XIV chơi tennis

Hoa kỳ Ông Trump và chiếc Boeing từ Qatar: Món quà hào phóng hay 'con ngựa thành Troy'?Tỉ lệ ủng hộ ông Trump bất ngờ tăng lại, dân Mỹ bớt lo suy thoái

Ông Trump khiến châu Âu vỡ mộng 'chung thuyền' với Mỹ

Sáu trụ cột định hình chiến lược an ninh quốc gia Mỹ

Nguy cơ vỡ nợ : Liệu Mỹ có lặp lại lịch sử năm 1933? 

Đông Âu 

Nga và Ukraina đàm phán hòa bình tại Thổ Nhĩ Kỳ nhưng Putin không có mặt

Ông Zelensky tại Thổ Nhĩ Kỳ: 'Cấp độ phái đoàn Nga gửi đến đàm phán chỉ mang tính trang trí'

EU tung ra gói trừng phạt thứ 17 nhằm vào Nga

Tổng thống Macron: Pháp đã cạn kiệt vũ khí để viện trợ cho Ukraine

Lý do ông Zelensky chỉ gặp ông Putin, không tiếp quan chức khác của Nga

Ukraine chấp nhận mọi hình thức đàm phán với Nga kèm điều kiện duy nhất

Ông Zelensky dự kiến trao đổi gì nếu gặp ông Putin trên bàn đàm phán?

Tổng thống Putin: Doanh nghiệp nước ngoài muốn quay lại Nga, lời xin lỗi là chưa đủ

Ukraina: Zelensky trông chờ Trump đến Thổ Nhĩ Kỳ để thuyết phục Putin đàm phán trực tiếp

Điện Kremlin lên tiếng sau khi Pháp đưa ra ý tưởng triển khai máy bay hạt nhân ở châu Âu
Trung Đông

Israel tăng cường không kích Gaza, 80 người chết New York Times: Giới chức Israel âm thầm thừa nhận Dải Gaza đang chết đóiIsrael tập kích bệnh viện Gaza, nghi nhắm vào thủ lĩnh Hamas

Đông Á Tây Á  

Ấn Độ: Ông Trump không làm trung gian cho lệnh ngừng bắn

Khả năng xảy ra chiến tranh hạt nhân giữa Ấn Độ và Pakistan đến mức nào?

Việt Nam

 Phạm Nhật Vượng-Tô Lâm: Liên minh quyền lực chính trị-tài phiệt mới?

Hơn 1,000 người ở Quảng Nam sống ‘nhiều không’ trong 30 năm

Ca nhiễm COVID-19 ở Việt Nam gia tăng, Sài Gòn nhiều nhất

450 công dân Việt Nam vi phạm quy định xuất nhập cảnh ở Myanmar đã về nước

Việt Nam phản đối lệnh cấm đánh bắt cá của Trung Quốc trên Biển Đông

 Hai ông họ Phan, một ông lên ngôi, một ông hết thời!

Một học sinh gốc Việt ở Orange County được ‘Students of History Scholarship’

Nhân Bản  

Hiệu trưởng Đại học Harvard tự nguyện giảm 25% lương

Bên trong chiếc phi cơ có thể là 'cung điện bay' Qatar

Triết lý sống của cựu 'Tổng thống nghèo nhất thế giới'

Ngắm nhìn thiên nhiên và yêu quý cuộc sống

Cảnh sát Nhật sơn vàng cả tuyến phố để chống mại dâm

Được giải oan sau 38 năm ngồi tù vì tội giết người

Mở cửa xe đang cháy để cứu người mắc kẹt

Phóng viên BBC ám ảnh với hình ảnh trẻ em Palestine bị suy dinh dưỡng vì đạn pháo của Israel

Hẹn hò qua mạng, “duyên số” hay “công nghệ số” ?

Tai Họa

Thiếu nữ Mỹ bị mẹ và cha dượng xích nhốt, ngược đãi trong 7 năm

Giá vàng đang bùng nổ nhưng nhà đầu tư có nguy cơ lỗ lớn

Những thanh niên Trung Quốc về nông thôn 'nghỉ hưu'

Giáo hoàng Leo XIV đăng bài đầu tiên trên mạng xã hội

Tân Giáo hoàng Leo XIV đăng bài đầu tiên trên các tài khoản mạng xã hội của lãnh đạo Vatican, vốn được những người tiền nhiệm sử dụng hiệu quả.

Giáo hoàng Leo XIV chọn "duy trì hiện diện tích cực trên mạng xã hội thông qua các tài khoản chính thức trên X và Instagram", Bộ Truyền thông Vatican thông báo ngày 13/5.

Bài đăng đầu tiên của tân Giáo hoàng trên Instagram được trích từ bài phát biểu công khai đầu tiên của ông tại lễ ban phép lành Urbi et Orbi ngay sau khi đắc cử ngày 8/5. Bài đăng kèm một số ảnh mang tính biểu tượng trong những ngày đầu của triều đại Giáo hoàng mới.

"Bình an cho tất cả anh chị em! Đây là lời chào đầu tiên của Chúa Kitô Phục sinh, vị Mục tử nhân lành. Tôi mong lời chào bình an này vang vọng trong trái tim anh chị em, giữa tất cả mọi người trên khắp thế giới, mọi dân tộc, mọi quốc gia", Giáo hoàng Leo XIV viết trong bài đăng.

Tài khoản chính thức của giáo hoàng trên Instagram có 2,2 triệu người theo dõi, còn tài khoản X có tổng cộng 52 triệu người theo dõi trên 9 ngôn ngữ.

Các nội dung do cố Giáo hoàng Francis đăng trên những tài khoản này sẽ được lưu trữ trên website Tòa Thánh. Tài khoản Instagram của Giáo hoàng Francis vẫn có thể được truy cập như một kho lưu trữ kỷ niệm.

Trong 12 năm trị vì, Giáo hoàng Francis tích cực hoạt động trên cả hai nền tảng, đăng khoảng 50.000 bài "gần như hàng ngày", chủ yếu là các đoạn trích phát biểu của ông và các hình ảnh ông dự sự kiện công khai.

Chỉ trong năm 2020, các nội dung truyền thông xã hội của cố Giáo hoàng nhận được hơn 27 tỷ lượt xem.

Giáo hoàng Benedict XVI là Giáo hoàng đầu tiên mở tài khoản truyền thông xã hội, đăng bài đầu tiên trên X (khi đó là Twitter) vào ngày 12/12/2012, khi ông 84 tuổi.

Bài đăng của ông được xem là cột mốc cho thấy Tòa Thánh chấp nhận các hình thức truyền thông xã hội đương đại. Giới quan sát kỳ vọng việc tân Giáo hoàng Leo XIV tiếp nối hai người tiền nhiệm cho thấy ông có thể hướng dẫn, truyền cảm hứng về cách ứng xử trực tuyến trong cộng đồng Công giáo.

Đức Trung (Theo Vatican News